Án chồng án

Thứ tư, 07/09/2016 10:51

(Cadn.com.vn) - Cuối tháng 8-2016, Nguyễn Duy Truyền (1989, trú P.1, TP Đông Hà, Quảng Trị) tiếp tục đứng trước vành móng ngựa. Lần này, TAND TP Đông Hà xét xử nhưng trước đó chỉ vài tháng, Truyền đã bị TAND H. Hải Lăng (Quảng Trị) đưa ra xét xử và tuyên phạt 21 tháng tù về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Từ kết quả điều tra đã xác định được trong một thời gian ngắn, hành vi phạm tội của Truyền xảy ra có hệ thống và ngày càng liều lĩnh.

Truyền quê ở Hải Lăng và ra TP Đông Hà mưu sinh bằng nghề cơ khí, có vợ và 2 con nhỏ. Vào năm 2013, Truyền đã từng lĩnh án 7 tháng tù do trộm tài sản. Sau khi ra tù, để có tiền tiêu xài thoải mái, Truyền vẫn theo... lối cũ, gây nhiều vụ trộm cắp và đã sa lưới sau phi vụ cướp giật tài sản xảy ra trên đường Hàm Nghi (TP Đông Hà).

Đối tượng Nguyễn Duy Truyền.

Lúc đó là sáng 25-11-2015, Truyền điều khiển xe máy đi trên đường Hàm Nghi hướng ra đường Lý Thường Kiệt. Đây là con phố nhộn nhịp, có chợ, trường học. Khi rẽ vào kiệt 180-Hàm Nghi thì đối tượng phát hiện chị Hồng Hướng (trú P.1, TP Đông Hà) đang ngồi trên xe máy đếm tiền. Ngay lập tức, Truyền để mắt và bám theo để giật tài sản. Được một đoạn, Truyền trờ xe tới, giật ngay chiếc ví mà chị Hướng đang cầm ở tay. Chị Hướng gắng truy đuổi, hô hoán nhưng tên cướp rồ ga phóng nhanh rồi mất hút về phía trước. Thực hiện trót lọt, Truyền kiểm tra bên trong ví thì phát hiện số lượng lớn tài sản gồm 5 triệu đồng; 1 dây chuyền vàng 3 chỉ loại 24K; 2 nhẫn vàng 24K trọng lượng 1,5 chỉ; 1 ĐTDĐ cùng giấy tờ cá nhân của bị hại. Chiều cùng ngày, Truyền mang đến chợ P.5 (TP Đông Hà) bán dây chuyền vàng được 8,4 triệu đồng. Nhận được tin vụ cướp giật, Đội CSHS CATP Đông Hà tổ chức truy xét và đến sáng hôm sau đã bắt giữ được Truyền tại khu vực gần nhà trọ. Lúc này, số tiền bán vàng Truyền đã tiêu sạch, số tiền 5 triệu đồng của bị hại cũng chỉ còn lại vỏn vẹn 2,1 triệu đồng. CA đã thu giữ chiếc ĐTDĐ cùng 2 khâu vàng và giấy tờ cá nhân của bị hại.

Tang vật vụ cướp giật, tài sản mà Truyền chưa kịp tiêu thụ.

Đấu tranh mở rộng, Truyền thừa nhận còn gây ra 3 vụ trộm cắp trước đó. Cụ thể, trước vụ cướp giật 6 ngày, khi ngang qua nhà số 77-Huỳnh Thúc Kháng (TP Đông Hà), Truyền phát hiện có chiếc xe máy hiệu SYM Shark BKS 74C-030.31 (do anh Trần Ngọc Tú mượn của anh Trần Ngọc Thao, P. Đông Lương, TP Đông Hà) dựng ở vỉa hè còn nguyên chìa khóa. Không chần chừ, Truyền đến nổ máy chạy thẳng về phòng trọ cất giấu. Cơ quan giám định kết luận chiếc xe có trị giá 22 triệu đồng. Lùi lại thời gian tháng 10-2015, trên đường đi làm về ngang qua đường Thạch Hãn (P. Đông Lễ, TP Đông Hà), Truyền cũng lợi dụng sơ hở trong bảo quản tài sản đã trộm xe máy Yamaha Sirius BKS 74F9-4629 của anh Nguyễn Văn Thìn. Chiếc xe này Truyền đã bán với giá 1,8 triệu đồng. CQĐT cũng làm rõ vào tháng 6 – 2015, Truyền đã dắt trộm chiếc xe máy hiệu Jupiter BKS 74C1-115.06 của chị Như Huệ (P. Đông Lương). Trót lọt, Truyền đưa đi tiêu thụ được 3 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Truyền thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng VKSND TP Đông Hà. Tổng số tài sản mà Truyền chiếm đoạt trong 3 vụ trộm là hơn 39 triệu đồng. Tài sản trong vụ cướp giật là gần 20 triệu đồng. TAND TP Đông Hà đã tuyên bị cáo 27 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, 39 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Chấp hành thêm bản án 21 tháng tù do TAND H. Hải Lăng tuyên vào tháng 3 - 2016, tổng cộng là 87 tháng tù.

Bài, ảnh: Bảo Hà